"Em muốn thi vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum"

Thứ ba, 17/03/2009 00:00

Xem lại kỳ trước: Các trường cao đẳng của ĐHĐN có tổ chức thi không?

(Cadn.com.vn) - Em hiện đang học trường cấp III tại Quảng Ngãi, nếu em muốn thi tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum có được không? Và chế độ ưu tiên có khác gì so với thi vào các trường ở ĐN? (Trần Hồng Sơn, Quảng Ngãi).

Thạc sĩ (Th.S) Trương Vũ Bình, Phó Trưởng phòng Đào tạo Phân hiệu Kon Tum: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có vùng tuyển sinh là miền Trung-Tây Nguyên nên em có thể thi tuyển vào đây. Phân hiệu thực hiện chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, để thu hút đầu vào, Ban tuyển sinh ĐHĐN đã vận dụng tối đa khung ưu tiên.

Vì vậy, so với các trường thành viên khác của ĐHĐN, điểm ưu tiên của Phân hiệu năm qua cao hơn. Hiện nay, Kon Tum có đường giao thông với Quảng Ngãi, tuy làn đường hẹp, nhiều quanh co nhưng phần nào đã thuận tiện cho việc đi lại. Nếu em xác định đúng năng lực bản thân là khó cạnh tranh với các thí sinh khác vào các trường thành viên của ĐHĐN thì em nên chọn Phân hiệu.

Phân hiệu Kon Tum đang có sự hỗ trợ về nhiều mặt từ ĐHĐN, các ban, ngành trong tỉnh và Tây Nguyên chắc chắn sẽ từng bước đáp ứng được nhu cầu của sinh viên (SV). Chẳng hạn, đội ngũ  giảng viên phần lớn là những người có kinh nghiệm giảng dạy từ các trường thành viên của ĐHĐN; điều kiện học tập, sinh hoạt đang được quan tâm, đầu tư đáng kể... Hy vọng em sẽ là thành viên mới của Phân hiệu trong năm học tới.

Năm nay chỉ tiêu của ngành Báo chí là bao nhiêu, học phí ngành này có cao không? (Nguyễn Quốc Huy, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).

Th.S Giang Thị Kim Liên - Phó Trưởng phòng Đào tạo ĐHSP ĐN: Năm 2009, Trường ĐHSP ĐN tuyển sinh ngành Cử nhân Báo chí, khối C, với chỉ tiêu 50. Đối với những đối tượng phải đóng học phí, SV nộp học phí theo quy định chung của ĐHĐN. Nhà trường đào tạo theo học chế tín chỉ, tùy thuộc số lượng môn học mà SV đăng ký dự thi (ĐKDT) sẽ nộp tiền theo số tín chỉ của môn học. Hiện tại, ĐHĐN thu học phí theo mức 70.000 đồng/tín chỉ, mức thu có thể thay đổi theo tình hình chung. Để hoàn thành 1 khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp Trường ĐHSP, SV phải tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ. Như vậy, học phí cho toàn khóa học ĐH vào khoảng 8-9 triệu đồng.

Cho em hỏi về điểm chuẩn và tỷ lệ chọi ngành Sư phạm từ năm 2006-2007 trở lại đây. Chỉ tiêu cụ thể của ngành này năm 2009 là bao nhiêu? Nếu em thi không đủ điểm vào ngành Sư phạm mà đủ điểm vào ngành Cử nhân Văn học thì nhà trường có tự chuyển điểm cho em, hay em phải làm hồ sơ ghi vào nguyện vọng 2 (NV2) thì mới được xét? (Hoàng Thị Diệp Oanh, Trường THPT Krông Buk, Đắc Lắc).

Th.S Giang Thị Kim Liên: Điểm chuẩn và tỷ lệ chọi ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐHSP ĐN: năm 2006, điểm chuẩn 17, tỷ lệ chọi 47,6; năm 2007, điểm chuẩn 15, tỷ lệ chọi 20,3. Các ngành có điểm chuẩn riêng, nếu em không đủ điểm vào ngành Sư phạm Ngữ văn mà đủ điểm vào ngành Cử nhân Văn học thì nhà trường không tự chuyển cho em vào ngành Cử nhân Văn học. Trong trường hợp ngành chưa đủ chỉ tiêu của NV1 thì sẽ tuyển NV2. Khi có thông báo của ĐHĐN về việc xét tuyển NV2, em có thể gửi hồ sơ về Ban Đào tạo của ĐHĐN để xét tuyển vào các ngành khác cùng khối thi.

Em dự định thi ĐHSP Địa lý, nhưng nếu điểm thi em đạt điểm cao,  em có thể xin qua ĐHSP Sử được không? (Trần Xuân Thanh, Củ Chi, TPHCM).

TS Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban Đào tạo ĐHĐN: ĐHSP thuộc ĐHĐN quy định  điểm chuẩn và thi tuyển theo ngành. Vì vậy, em ĐKDT ngành nào thì phải học ngành đó, không được chuyển sang ngành khác dù điểm thi cao. Trừ trường hợp tổng 3 môn thi của em (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 27,0 trở lên thì theo chính sách ưu tiên của ĐHĐN năm 2009, em có thể chuyển sang bất cứ trường nào trong các trường thuộc ĐHĐN với điều kiện cùng khối thi, và còn một số ưu tiên khác như miễn giảm học phí hoặc được bố trí ở ký túc xá...

Em là SV năm 2 Trường CĐ nghề. Bây giờ, em nghỉ học để thi ĐH vào các ngành khác của trường thì điểm năm đầu tiên của em có được bảo lưu hay không? (Đoàn Công Tâm...).

Th.S Nguyễn Văn Lành: Em muốn thi lại để chuyển sang ngành khác thì em phải làm đơn xin nghỉ học trước khi nộp hồ sơ dự thi. Em nên nghĩ đến phương án xin học chuyên ngành thứ 2 để cùng lúc lấy 2 bằng, hơn là bỏ ngang như vậy. Nếu em là SV xin thôi học và có quyết định của nhà trường thì khi trúng tuyển vào học ngành khác, các kết quả học tập của em sẽ được bảo lưu và công nhận miễn giảm. Ngược lại, nếu em tự ý bỏ học đi thi lại thì các kết quả trước đó không được công nhận.

 Đông đảo học sinh đã tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh
tại Đà Nẵng ngày 15-3. Ảnh: Lê Hùng

Tôi muốn biết một số thông tin chi tiết về tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH (ngành CNTT) như chỉ tiêu, điều kiện liên thông, các môn thi, thời gian thi... (Ung Nho Dãi, H. Trà My, Quảng Nam).

PGS-TS Trần Xuân Tùy: Đào tạo liên thông sẽ tổ chức thi vào cuối tháng 7-2009 (nộp hồ sơ vào cuối tháng 5-2009 tại Ban Đào tạo ĐHĐN). Nếu tốt nghiệp loại khá thì được thi luôn trong năm tốt nghiệp CĐ, nếu tốt nghiệp trung bình thì sau khi làm việc một năm mới được dự thi. Hằng năm chỉ tiêu là 50 SV/ngành, thi 2 môn là cơ sở ngành và chuyên ngành. Em có thể xem thông báo trên trang web của ĐHĐN để biết thêm chi tiết.

Em muốn hỏi học phí theo học tại trường CĐCN là bao nhiêu? Nhà trường có chính sách miễn giảm không? (Phạm Thị Mỹ, H. Thăng Bình, Quảng Nam).

Th.S Nguyễn Văn Lành: Hiện nay, Trường CĐCN đã tổ chức đào tạo tín chỉ, nên học phí cũng thu theo số tín chỉ mà SV đăng ký học ở mỗi học kỳ. Đơn giá học phí cho một tín chỉ hiện nay là 65.000 đồng. Chẳng hạn, em đăng ký một học kỳ là 17 tín chỉ thì em sẽ nộp học phí 17 x 65.000= 1.105.000 đồng. Nhà trường có chế độ miễn giảm cho SV theo quy định của Nhà nước. Khi nhập học, em sẽ được hướng dẫn các chế độ liên quan đến miễn giảm hoặc có thể xem trên trang web liên quan của CĐCN: http://www.dct.udn.vn/daotao/rules.asp.

Em có 2 bộ hồ sơ, muốn đăng ký vào trường ĐH tổ chức thi và trường CĐ không tổ chức thi. Vậy em sẽ được thi mấy trường? Nếu em không trúng tuyển vào ĐH, em có được xét điểm vào trường CĐ kia không? Nếu được thì NV thứ mấy? (Hà Thanh Ngọc, Quảng Bình).

TS Nguyễn Hoàng Việt: Em có thể dự thi một trường nếu các ngành của 2 trường này có cùng khối thi: hoặc ĐH, hoặc CĐ tất cả các trường có cùng khối thi sẽ thi cùng thời gian. Nếu 2 ngành mà em ĐKDT thuộc các đợt thi khác nhau, em có thể dự thi cả hai. Nếu em không trúng tuyển vào ĐH, em có thể lấy kết quả thi ĐH đăng ký xét tuyển NV2 vào trường CĐ kia nếu trường đó còn chỉ tiêu.

A.Hào (lược ghi)